Tái diễn nạn bán đất mặt ruộng ở Đồng Tháp

Đặng Công (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 29/08/2016 14:33 GMT+7

Nhiều người dân rầm rộ bán đất mặt ruộng

VTV.vn - Tình trạng bán đất mặt ruộng đang tái diễn tại Đồng Tháp mặc dù đã có những khuyến cáo rằng tình trạng này sẽ gây hủy hoại đất, làm biến dạng địa hình.

Địa phương xảy ra tình trạng bán đất mặt ruộng rầm rộ nhất là xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự. Những ngày này, dọc theo tuyến kênh Trà Đư - Cây Da có nhiều ghe vận chuyển đất tập trung. Đất móc lên sẽ được ép thành khối, chuyển xuống ghe đem đến các lò gạch trong và ngoài tỉnh tiêu thụ. Trung bình, 1 ha đất lấy sâu từ 20 - 50 cm, nông dân bán được 70 - 80 triệu đồng.

Việc bán lớp đất mặt ruộng khiến đất có nguy cơ bị nhiễm phèn, ảnh hưởng đến năng suất cây lúa. Tuy nhiên, cơ chế xử phạt chưa có nên hiện nay ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp chỉ thực hiện giải pháp tuyên truyền là chủ yếu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước