Khai thác đất mặt ruộng: Lợi bất cập hại

Diệp Phong - Tiến Lên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 21/04/2016 16:13 GMT+7

VTV.vn - Việc bán đất mặt ruộng chỉ mang lại lợi ích nhất thời cho người dân các địa phương vùng ĐBSCL. Về lâu dài, việc làm này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của họ.

Theo các nhà khoa học, tầng đất mặt là phần phì nhiêu nhất và được hình thành trong rất nhiều năm. Việc bán đi lớp đất này dẫn đến năng suất lúa giảm từ 20 - 40%, trong khi lượng phân bón tăng gấp 2 lần, thậm chí có thể đánh thức tầng phèn, khi đó phải mất rất nhiều chi phí để khôi phục lại nguyên trạng của đất.

Thực tiễn cũng cho thấy, sau khi bị khai thác, phần mặt ruộng bị biến dạng, suy giảm nghiêm trọng chất lượng đất; chênh lệch về độ sâu với những cánh đồng liên kế, gây khó khăn cho việc điều tiết nước, cơ giới hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước