Tái hiện không gian văn hóa Hà Giang giữa lòng Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/10/2017 13:14 GMT+7

Lễ cấp sắc của người Dao sẽ được giới thiệu tới công chúng Thủ đô. (Ảnh: Sở VHTT&DL Hà Giang)

VTV.vn -Từ ngày 27-29/10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, một không gian văn hóa - du lịch mang nét đặc trưng Hà Giang sẽ được giới thiệu tới người dân Thủ đô.

Du khách sẽ được thưởng thức và hòa mình vào các lễ hội, làn điệu dân ca dân vũ, các trò chơi dân gian và thưởng thức những món ăn đặc trưng của tỉnh Hà Giang như: Bánh tam giác mạch, hồng không hạt, trà Shan Tuyết...

Chương trình nhằm quảng bá hình ảnh thiên nhiên, cuộc sống của đồng bào các dân tộc ở Hà Giang cũng như các nét đẹp lịch sử, văn hóa truyền thống của vùng đất cao nguyên này đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, tạo kết nối, thúc đẩy phát triển hoạt động du lịch, kinh tế…

Chè Shan Tuyết – Đặc sản vùng rừng núi Hà Giang Chè Shan Tuyết – Đặc sản vùng rừng núi Hà Giang

VTV.vn - Chè Shan Tuyết trước đây chỉ là cây tự mọc trong rừng ở Hà Giang. Hơn 20 năm trước, Hà Giang đã định hướng phát triển, mở rộng diện tích trồng chè Shan Tuyết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước