Tai nạn đường sắt ở Quảng Trị: Huy động xe cẩu 100 tấn lưu thông đường

PV (Tổng hợp) (Ảnh: VOV, Dân trí)-Thứ tư, ngày 11/03/2015 14:15 GMT+7

Xe cẩu trọng tải lớn được huy động để lưu thông tuyến đường

(VTV.vn) - Để khắc phục sự cố tai nạn đường sắt ở Quảng Trị, lực lượng chức năng đã huy động thêm 2 xe cẩu 100 tấn từ Thừa Thiên - Huế để lưu thông tuyến đường.

Tối 10/3, vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra giữa tàu SE5 số hiệu D19E-968 chạy tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh với xe tải trên đoạn giao nhau với đường ngang dân sinh thuộc địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Lái tàu Lê Minh Phú (53 tuổi) đã tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương. Vụ tai nạn đã khiến đầu tàu bị đứt khỏi đoàn tàu, 3 toa tàu bị hất văng khỏi đường ray, trong đó 1 toa nằm chắn ngang Quốc lộ 1.

Rạng sáng ngày 11/3, lực lượng chức năng đã kéo đầu tàu SE5 về ga Diên Sanh (Quảng Trị). Các toa khác cùng toàn bộ hành khách đã được đưa về ga Quảng Trị, cách điểm xảy ra vụ tai nạn khoảng hơn 10km.

Gần 100 cảnh sát được điều động bảo vệ hiện trường và tham gia cứu hộ cùng các công nhân ngành đường sắt. Lực lượng chức năng đã huy động xe cẩu trọng tải lên tới 100 tấn từ Đà Nẵng để hỗ trợ khắc phục sự cố. Sau đó, 2 xe cẩu khác đã được huy động thêm từ Thừa Thiên - Huế để giúp lưu thông tuyến đường.

Dưới đây là những hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn:

Cảnh sát và công nhân ngành đường sắt được điều động bảo vệ hiện trường và thực hiện công tác cứu hộ trong đêm 10/3

Cảnh sát và công nhân ngành đường sắt được điều động bảo vệ hiện trường và thực hiện công tác cứu hộ đêm 10/3

Hành khách trên tàu được đưa về ga Quảng Trị

Hành khách trên tàu được đưa về ga Quảng Trị

Công tác giải cứu các toa tàu bị lật (Ảnh: Dân trí)
Xe cẩu 100 tấn được huy động để khắc phục sự cố vụ tai nạn (Ảnh: VOV)
Xe cẩu 100 tấn được huy động để khắc phục sự cố vụ tai nạn (Ảnh: VOV)

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước