Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/04/2019 12:04 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Số tai nạn giao thông trong Quý I giảm trên 10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương, giảm sâu nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Sáng nay (24/4), Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác trật tự an toàn giao thông Quý I và đưa ra các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong Quý II.

Đánh giá cao nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương đã góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí trong quý I và giảm sâu nhất trong 7 năm trở lại đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, vẫn còn tình trạng lái xe sử dụng rượu bia, chất kích thích, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận.

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, Phó Thủ tướng yêu cầu cần tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, xử lý các vi phạm này. Bên cạnh đó, cần nhanh chóng đưa vào quản lý điều hành ứng dụng công nghệ cao tại Hà Nội và TP.HCM để giảm áp lực ùn tắc giao thông, tiếp tục tăng cường giám sát công tác đào tạo, cấp giấy phép lái xe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ trong các tầng lớp dân cư

Quý I năm nay, toàn quốc xảy ra 4.030 vụ tai nạn giao thông, làm 1.905 người thiệt mạng, 3.141 người bị thương; giảm gần 14% về số vụ và gần 12% số người thiệt mạng so với cùng kỳ năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước