Tài xế Go-Viet kéo đến trụ sở công ty ở TP.HCM phản đối chính sách điểm thưởng mới

Lê Diễm-Thứ năm, ngày 18/07/2019 16:13 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (18/7), hàng trăm tài xế Go-Viet đã kéo đến trụ sở công ty tại TP.HCM để phản đối về chính sách điểm thưởng mới.

Từ sáng 18/7, gần 400 tài xế Go-Viet đã đồng loạt kéo đến trụ sở công ty tại đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM để phản đối về chính sách điểm thưởng mới của công ty.

Theo đó, từ hôm nay, Go-Viet đã chính thức áp dụng mốc tính điểm thưởng mới cho tài xế.

Tài xế Go-Viet kéo đến trụ sở công ty ở TP.HCM phản đối chính sách điểm thưởng mới - Ảnh 1.

​Các tài xế đồng loạt tắt ứng dụng để phản đối chính sách điểm thưởng mới của Go-Viet.

Theo cách tính cũ, tài xế có các mốc tính điểm là 10, 18, 28 điểm. Điều này có nghĩa, nếu tài xế đạt mốc 10 điểm, tương đương 10 cuốc xe vào giờ thấp điểm hoặc 5 cuốc xe vào giờ cao điểm, thì sẽ nhận được tiền thưởng tối thiểu là 30.000 đồng. Sau đó, tài xế có thể chạy thêm để đạt các mốc 18, 28 điểm nhằm gia tăng số tiền thưởng.

Với chính sách mới, tài xế phải đạt các mốc điểm là 40, 64, 80 điểm. Như vậy, tài xế phải chạy được 40 điểm mới đạt mức tối thiểu (so với 10 điểm như trước) để được nhận tiền thưởng.

Tài xế Go-Viet kéo đến trụ sở công ty ở TP.HCM phản đối chính sách điểm thưởng mới - Ảnh 2.

Điểm thưởng của một tài xế chạy từ 5h sáng đến 15h chiều vẫn chưa đạt được mốc quy định tối thiểu của Go-Viet.

"Ca sáng thường là ca cao điểm thì cá nhân tôi cũng chỉ chạy được có 10 điểm thôi. Nên để đạt được mức điểm tối thiểu để được nhận thưởng là 40 điểm thì anh em phải chạy hết lực mới may ra. Với quy định mới này, chắc sẽ khó khăn hơn cho anh em rất nhiều" - anh Trần Thanh Sơn, một tài xế cho biết.

"Trước đây chạy được đến mốc 28 điểm, tổng tiền thưởng là 180.000 đồng. Giờ phải chạy 40 điểm mới được thưởng 40.000 đồng. Mức này là quá thấp với anh em" - anh Sơn nói thêm.

Các tài xế cho biết, chính sách điểm thưởng mới được phía Go-Viet thông báo cho tài xế qua ứng dụng từ chiều qua (17/7), tức là chỉ trước thời gian áp dụng chưa đến nửa ngày. Họ cũng nói thêm sẽ tiếp tục tập trung tại đây để chờ động thái phản hồi từ phía công ty.

VTV24 đã liên hệ với Go-Viet về sự việc này, tuy nhiên, đại diện phía công ty cho biết, sẽ sớm có văn bản trả lời sau cho báo chí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước