Tạm giữ hình sự em trai Chủ tịch công ty Alibaba

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/09/2019 18:55 GMT+7

Lực lượng chức năng làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Nguyễn Thái Lực có dấu hiệu tiếp tay anh trai Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Công ty Alibaba, lừa đảo khách hàng mua đất dự án "ma".

Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, ngày hôm nay (26/9), Công an TP.HCM đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực - em trai Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty này.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thái Lực là người đứng tên 2 công ty con thuộc Công ty Alibaba có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai. 2 công ty này cùng với các công ty thành viên của Alibaba đã vẽ ra 43 "dự án" không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận để bán cho hơn 6.700 khách hàng, thu hơn 2.500 tỷ đồng.

Hiện Công an đã tiếp nhận gần 1.000 đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Alibaba.

Trước đó, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước