Công ty Alibaba lừa 2.500 tỷ đồng: Trách nhiệm cơ quan quản lý ở đâu?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/09/2019 06:08 GMT+7

VTV.vn - Các cơ quan chức năng ở đâu mà không phát hiện hay ngăn chặn hoạt động lừa đảo của các công ty kiểu như Alibaba khi chúng ngang nhiên hoạt động suốt một thời gian dài?

Gần 7.000 người bị Công ty địa ốc Alibaba lừa với số tiền lên tới 2.500 tỷ đồng bằng cách vẽ ra hàng chục dự án ma. Lợi nhuận cam kết lên tới gần 40%/ năm khiến nhiều người thiếu tỉnh táo.

Những chiếc "bánh vẽ" không chỉ bây giờ mới được đưa ra mà đã có rất nhiều vụ việc tương tự trong thời gian qua. Vậy, trách nhiệm của cơ quan quản lý ở đâu mà những doanh nghiệp lừa đảo vẫn có thể hoạt động công khai nhiều năm? Người dân phải làm gì để bảo vệ được quyền lợi của mình?

TS. Luật sư Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế nhận định, hiện không thiếu các cơ quan quản lý về thương mại, thị trường, dự án nhà đất... như công an kinh tế, thanh tra về tài nguyên môi trường, quản lý thị trường... Vụ việc này cho thấy sự yếu kém của các cơ quan chức năng liên quan. Trách nhiệm trước hết phải thuộc về chính quyền địa phương.

Để không lặp lại những vụ việc như thế này, TS. Giao cho rằng xử lý doanh nghiệp chưa đủ mà phải xử lý những sai phạm, thiếu trách nhiệm của các cơ quan quản lý.

Công ty Alibaba lừa 2.500 tỷ đồng: Trách nhiệm cơ quan quản lý ở đâu? - Ảnh 1.

Qua vụ việc này cũng như những vụ việc tương tự cho thấy, không có đồng tiền nào kiếm được lại dễ dàng, không có doanh nghiệp nào giỏi tới mức huy động tiền mà trả lãi tới hàng trăm % mỗi năm, vì thế, người dân cần cảnh giác tránh sập bẫy, bị lừa.

Được thành lập vào tháng 5/2016, Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đã thu gom một lượng lớn đất nông nghiệp và tự vẽ ra 40 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dù các dự án này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chưa được cấp phép nhưng Công ty này vẫn tổ chức quảng cáo rầm rộ bằng nhiều hình thức, nhất là Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch công ty) đã chỉ đạo toàn bộ cán bộ công nhân viên Alibaba thông qua các kênh mạng xã hội, các trang web để rao bán đất nền của các dự án cho hàng ngàn người, lừa đảo số tiền lên đến 2.500 tỷ đồng.

Lợi nhuận được Công ty Alibaba cam kết với người mua lên tới gần 40%/năm, thậm chí 45%/15 tháng khiến nhiều người bị lừa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước