Tâm lý ngại sinh con của phụ nữ TP.HCM

Thùy Trang (Trung tâm THVN tại TP. HCM)-Thứ sáu, ngày 26/12/2014 09:22 GMT+7

Gần một nửa số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở TP.HCM có tâm lý ngại sinh con.

Một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở TP.HCM trung bình chỉ có 1,48 con - thấp hơn nhiều so với mức bình thường là 2,1 con. Tuy đã cao hơn năm 2013 nhưng đó vẫn là mức sinh thấp nhất cả nước.

Mức sinh thấp này đã duy trì tại TP.HCM 7 năm nay. Điều này cho thấy, dân số TP.HCM bắt đầu bước vào giai đoạn già hoá, khiến nhiều người lo ngại về chất lượng đội ngũ lao động trụ cột trong tương lai.

Nhiều chị em có tâm lý muốn dành thời gian đi du lịch, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, nâng cao hiểu biết cho bản thân hơn là sinh con.

Hiện nay, không ít cặp vợ chồng vẫn cho rằng, chuyện con cái là chuyện riêng, con là con mình. Tuy nhiên, họ chưa thấy rằng, con họ còn là hạt giống quyết định tương lai đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước