Tăng cường 500 học viên cảnh sát phân luồng giao thông Tết

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 27/12/2019 06:27 GMT+7

VTV.vn - Trước tình trạng ùn tắc cuối năm kéo dài, Bộ Công an đã đồng ý tăng cường cho CA thành phố 500 học viên cảnh sát hỗ trợ điều tiết, hướng dẫn giao thông trên đường.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, vào dịp cuối năm trên địa bàn Thủ đô nhu cầu đi lại của người dân lớn đã làm cho lượng phương tiện trên đường tăng cao đột biến. Điều này đã dẫn đến nhiều tuyến đường nút giao thông trở nên quá tải, ùn tắc kéo dài. Tại thời điểm hiện nay, tuy Tết Nguyên Đán Canh tý còn một tháng nữa, nhưng nhiều tuyến đường Hà Nội những ngày qua đã xảy ra ùn tắc kéo dài.

Trước thực trạng ùn tắc kéo dài cuối năm, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội vừa cho biết, Bộ Công an đã đồng ý tăng cường cho Công an thành phố 500 học viên cảnh sát. Các học viên này sẽ được chuyển về Phòng CSGT để hỗ trợ lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông trên đường.

Khi đợt cao điểm Tết bắt đầu (thường từ ngày 15/12 âm lịch trở đi), lượng học viên này sẽ được tăng cường cho Phòng CSGT phân bổ về các Đội địa bàn, nghiệp vụ để hỗ trợ CSGT điều tiết, hướng dẫn để đảm bảo trật tự, đi lại trên đường.

Phòng CSGT Hà Nội cũng đang hoàn tất các phương án phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông tại 65 điểm chợ hoa, chợ Tết; 29 điểm bắn pháo hoa đồng thời chỉ đạo lực lượng 141 tăng cường tuần tra đêm phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe.

Ngoài ra, hoạt động giúp cho cán bộ, học viên nhận thức rõ hơn nữa chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an trong thực hiện phương châm giáo dục đi đôi với thực hành để nâng cao kiến thức thực tiễn, trực tiếp tham gia giải quyết các tình huống xảy ra trong việc giữ gìn ANTT, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo vệ ANQG và đảm bảo TTATXH.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước