Tăng cường bảo vệ người tố giác tham nhũng, tiêu cực

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/07/2019 19:51 GMT+7

VTV.vn - Khi các cơ chế bảo vệ người tố cáo càng hoàn thiện sẽ càng khuyến khích được người dân tham gia đấu tranh có hiệu quả hơn với nạn tham nhũng, tiêu cực và lãng phí.

Thời gian qua, công tác bảo vệ người tố cáo vẫn còn những hạn chế, bất cập như tình trạng để lộ, lọt thông tin của người tố cáo. Trong 7 năm qua, Ban Nội chính Trung ương đã nhận được lời kêu cứu, yêu cầu được bảo vệ của gần 5.000 người tố cáo tham nhũng và tiêu cực. Lý do là những người tố cáo tham nhũng, tiêu cực bị lộ thông tin và bị trù dập nhiều hình thức khác nhau. Nghiêm trọng hơn là các hành vi trù dập này chưa được phát hiện và xử lý nghiêm.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 27 về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người tố giác tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chỉ thị đã đặt ra những yêu cầu cụ thể về trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong việc vừa phải bảo vệ tốt hơn, vừa khuyến khích được cán bộ, đảng viên và người dân mạnh dạn hơn trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Bộ Công an công bố số điện thoại nóng tiếp nhận tố cáo tham nhũng Bộ Công an công bố số điện thoại nóng tiếp nhận tố cáo tham nhũng

VTV.vn - Bộ Công an vừa công bố số điện thoại nóng tiếp nhận tố cáo tham nhũng của cán bộ Công an, là 069.234.259.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước