Các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp vẫn thuộc lĩnh vực đất đai

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 14/11/2018 14:31 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (14/11), Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018.

Đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ trong năm qua khi ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhờ đó công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội vẫn kiến nghị nhiều giải pháp để công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Báo cáo của Chính phủ cho thấy, số lượt đoàn đông người không tăng so với năm 2017 nhưng các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người chủ yếu vẫn thuộc lĩnh vực đất đai. Đáng chú ý, một số thế lực đã lợi dụng tình hình khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động công dân tụ tập đông người, hoặc có hành vi quá khích làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Theo báo cáo, nguyên nhân của tình trạng trên do công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất còn nhiều hạn chế, yếu kém. Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất không phù hợp với quy hoạch, không đúng trình tự, thủ tục, không tạo sự đồng thuận với người dân trước khi thực hiện.

Cũng trong sáng nay, Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội cho thấy ngoài các khiếu nại liên quan đến đất đai, năm 2018 nổi lên một số nội dung khiếu nại, tố cáo mới thuộc lĩnh vực văn hóa như xếp hạng, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, phong tặng danh hiệu nghệ sĩ. Ngoài ra, còn có một số khiếu nại thuộc lĩnh vực giáo dục như sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tiêu cực trong thu chi ở một số trường học, thực hiện chế độ cho giáo viên không đúng quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước