Tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/08/2019 19:36 GMT+7

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Trong 6 tháng cuối năm, phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Đây là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An ninh Hàng không dân dụng Quốc gia, tại Hội nghị Triển khai Nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019.

Để đạt mục tiêu phát triển ngành hàng không lành mạnh, tăng vị thế quốc gia và phát triển đúng chiến lược về nguồn nhân lực tàu bay, Phó thủ tướng yêu cầu không quảng cáo quá năng lực của hãng hàng không, không để tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, lôi kéo phi công, trong thời gian gần đây và không tăng chuyến để buộc phi công phải quay vòng nhanh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phối hợp các bộ liên quan rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phù hợp với Quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế.

Ngoài ra, phải đặc biệt lưu ý tới công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, tiếp tục xây dựng văn hoá giao thông hàng không cho toàn xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước