Tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 21/06/2017 20:37 GMT+7

Hình ảnh tại Hội thảo. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Chiều 21/6, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo về tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần làm tốt công tác tuyền truyền, phổ biến chính sách pháp luật về công tác cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số là trách nhiệm của hệ thống chính trị, toàn xã hội, các cấp ủy cần quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu bình đẳng giới; có những chương trình kế hoạch về đào tạo, sử dụng; lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn tham gia vào cấp ủy, lãnh đạo, quản lý và tạo điều kiện cho phụ nữ nhiều hơn nữa.

Bên cạnh đó, chính những cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số cũng phải ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện để lan tỏa những tấm gương sáng trong cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, ngành cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số kịp thời đề xuất, khen thưởng đối với những nơi thực hiện tốt và xử lý nghiệm đối với những nơi vi phạm.

Một số cán bộ, công chức nữ được nâng tuổi hưu Một số cán bộ, công chức nữ được nâng tuổi hưu

VTV.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Khoản 3 Điều 187 Bộ luật Lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước