Tăng cường hợp tác thương mại Việt Nam - Brunei

Thu Trà -Thứ ba, ngày 19/03/2013 22:22 GMT+7

Ảnh: TTXVN

 Chiều 19/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ông Hagi Apong, Bộ trưởng Bộ Giáo dục kiêm Chủ tịch Cơ quan đầu tư Brunei đang ở Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng các Bộ trưởng Giáo dục ASEAN.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Brunei đang phát triển tốt đẹp sau hơn 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là về chính trị - đối ngoại và kinh tế - thương mại - đầu tư, hai bên phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế thể hiện sự tin cậy cao. Tin tưởng Brunei sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA năm 2013, qua đó, nâng cao vai trò và vị thế ở khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng khẳng định, Việt Nam sẽ ủng hộ Brunei đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2013.

Cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành thời gian tiếp, trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Quốc vương và Hoàng hậu Brunei tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brunei Hagi Apong cho biết, cùng với việc sang Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng các Bộ trưởng bộ Giáo dục ASEAN lần này, phía Brunei còn mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, mà còn trong các lĩnh vực khác như kinh tế, thương mại và du lịch. Đồng thời tin tưởng trong trong chuyến đi tới Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh tới đây sẽ có thêm nhiều cơ hội đầu tư, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Brunei, sẵn sàng cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và hàng hóa tiêu dùng chất lượng cao phù hợp với Brunei, mong Brunei tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Brunei nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng này.

Chủ tịch nước chúc chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brunei thành công tốt đẹp. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lời chào tới Quốc vương, Hoàng hậu và Hoàng gia Brunei và mong sớm được đón Quốc vương và Hoàng hậu Brunei thăm Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước