Tăng cường hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Nhật Bản

Quang Hưng, Hồng Khang (PV thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 22/09/2017 20:08 GMT+7

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đã có cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Yoko Kamikawa.

VTV.vn - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Nhật Bản và Việt Nam tăng cường hợp tác tư pháp sẽ góp phần củng cố quan hệ hợp tác song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Nhật Bản và tham dự Hội nghị chánh án các nước châu Á, Thái Bình Dương, chiều nay (22/9), tại cuộc hội kiến Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Yoko Kamikawa, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao Nhật Bản đã tổ chức chuyên nghiệp và thành công Hội nghị chánh án các nước châu Á, Thái Bình Dương; đồng thời khẳng định sự giúp đỡ của Nhật Bản trong 20 năm qua đã giúp Việt Nam hoàn thiện hệ thống tư pháp. Trong đó, Nhật Bản đã cử nhiều chuyên gia và công tố viên giỏi sang Việt Nam và Việt Nam cũng cử nhiều cán bộ về tư pháp sang học tập tại Nhật Bản.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh thời gian tới, số lượng người Việt Nam tại Nhật Bản, cũng như người Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tăng lên nhanh chóng, do vậy việc hai nước tăng cường hợp tác tư pháp sẽ góp phần củng cố quan hệ và hợp tác song phương.

Việt Nam - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tư pháp Việt Nam - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, Chính phủ Việt Nam hoàn toàn ủng hộ sự hợp tác của Tòa án Tối cao Hàn Quốc và Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước