Tăng cường hợp tác Việt Nam - Bangladesh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/09/2018 20:09 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Bangladesh, ông Tofail Ahmed. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Sáng nay (13/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Tofail Ahmed, Bộ trưởng Thương mại Bangladesh đang ở Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN.

Đánh giá cao quan hệ giữa hai nước đạt được trong những năm vừa qua, nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng quy mô thương mại hai nước vẫn còn thấp so tiềm năng, do đó cả hai nước cần nỗ lực hơn nữa để đưa kim ngạch thương mại song phương tăng mạnh thời gian tới, trước mắt phấn đấu đạt 2 tỷ USD. Thủ tướng đề nghị hai nước tạo thuận lợi cho các sản phẩm xuất khẩu thế mạnh của hai bên vào thị trường của nhau như dệt may, sợi, thủy sản, điện thoại di động, gạo, clanhke... Thủ tướng mong muốn Bangladesh tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Bangladesh trên các lĩnh vực nông lâm ngư nhiệp, dệt may.

Bộ trưởng Thương mại Bangladesh khẳng định Việt Nam luôn là bạn hàng lớn, do đó Bangladesh rất mong muốn nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 2 tỷ USD/năm. Hiện môi trường đầu tư của Bangladesh đang được cải thiện mạnh mẽ nên đây là thời cơ cho các nhà đầu tư Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Bangladesh lên tầm cao mới Quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Bangladesh lên tầm cao mới

VTV.vn - Chuyến thăm Ấn Độ và Bangladesh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tạo ra những dấu mốc mới trong quan hệ với Ấn Độ và Bangladesh, mở ra cơ hội hợp tác trên mọi mặt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước