Tăng cường phòng chống cúm gia cầm ở điạ bàn giáp ranh

Nguyễn Thu-Chủ nhật, ngày 05/05/2013 21:02 GMT+7

Hiện nay, công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại tỉnh Đồng Tháp, đang được chính quyền và các ngành chức năng tập trung thực hiện.

Là xã có địa bàn giáp ranh với xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp địa phương đã xảy ra một trường hợp tử vong do nhiễm cúm A H5N1 trong tháng qua, công tác phòng chống dịch cúm gia cầm luôn được chính quyền xã Láng Biển đặc biệt quan tâm và thực hiện quyết liệt.

Ngoài việc tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn gia cầm, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, nhiều hộ dân cũng đã chọn phương pháp chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học.

Các biện pháp phòng ngừa như không tiếp xúc, không ăn thịt gia cầm bị nhiễm bệnh, không vứt xác gia cầm bừa bãi ra môi trường xung quanh… được người dân thực hiện nghiêm chỉnh hơn. Các hộ chăn nuôi cũng ý thức hơn trong việc thực hiện các quy định vệ sinh, tiêm phòng. Hiện toàn xã có trên 18 ngàn con gia cầm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước