Tăng cường quản lý gỗ và lâm sản hợp pháp

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/01/2019 20:39 GMT+7

VTV.vn - Sau khi ký Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản, Bộ NN&PTNT đã triển khai một loạt giải pháp để thực thi.

Từ ngày 7 - 9/1, Nghị viện châu Âu sẽ cử một đoàn công tác sang Việt Nam để ghi nhận những nỗ lực và quyết tâm của Việt Nam trong thực hiện cam kết tại Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản.

Đây là Hiệp định đã được Việt Nam và Liên minh châu Âu đã ký vào tháng 10/2018 nhằm xây dựng và vận hành một hệ thống quản lý đảm bảo cho lâm sản và gỗ chế biến của Việt Nam xuất khẩu sang EU là hợp pháp.

Bộ NN&PTNT cho biết, đối với mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, EU là thị trường quan trọng thứ tư (sau Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản). Ước tính cả năm 2018, xuất khẩu đạt 790 triệu USD. Vì vậy, ngay sau khi ký hiệp định, Bộ NN&PTNT đã triển khai một loạt giải pháp để thực thi. Đoàn công tác của Nghị viện châu Âu đã đánh giá cao kết quả năm đầu Việt Nam thực hiện Luật Lâm nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác gỗ bất hợp pháp.

Theo kế hoạch này, Việt Nam phấn đấu đến đầu năm 2021 sẽ vận hành đầy đủ hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp và cấp phép theo đúng tinh thần Hiệp định cho lô hàng gỗ xuất khẩu vào EU. Trong năm 2019, quản lý gỗ nhập khẩu sẽ là một nội dung quan trọng của Bộ NN&PTNT nhằm cụ thể hóa hiệp định này.

Xuất khẩu lâm sản và đồ gỗ đã đạt gần 8,5 tỷ USD Xuất khẩu lâm sản và đồ gỗ đã đạt gần 8,5 tỷ USD

VTV.vn - Kim ngạch xuất khẩu của ngành lâm nghiệp 11 tháng đã đạt gần 8,5 tỷ USD. Dù còn 1 tháng nữa mới hết năm nhưng kết quả 11 tháng đã lớn hơn 1 tỷ USD của cả năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước