Tăng cường tương tác giữa người dân và cán bộ, công chức

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 09/04/2019 10:16 GMT+7

VTV.vn - Đó là một trong số những kết quả nổi bật nêu trong Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2018 vừa diễn ra tại Hà Nội.

Nhân dịp này, các chuyên gia đã đưa ra đánh giá khách quan về tính hiệu quả và vai trò của báo cáo PAPI sau 10 năm thực hiện tại Việt Nam.

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam trong 10 năm qua đã khảo sát hơn 117.000 lượt người dân Việt Nam. Dữ liệu từ báo cáo đã giúp chính phủ và các cơ sở nghiên cứu xác định những vấn đề cần ưu tiên để hoàn thiện chính sách và nâng cao sự hài lòng của người dân đối với khu vực hành chính công địa phương.

Là bộ chỉ số được thiết kế cho người dân Việt Nam, tuy nhiên báo cáo PAPI cũng được đánh giá là hữu ích đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Ông Craig Chittick - Đại sứ Australia tại Việt Nam chia sẻ: "Báo cáo PAPI không chỉ hữu ích cho các cấp lãnh đạo ở Việt Nam, mà còn giúp các đại sứ, các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài hiểu hơn về những bước tiến của Việt Nam trong việc thực hiện vai trò quản lý nhà nước".

Trong tổng hợp kết quả PAPI năm 2018 của 63 tỉnh, thành phố, Bến Tre và Lạng Sơn là 2 địa phương có tổng điểm cao nhất; thấp nhất là Bình Định. Trong 10 năm qua, chương trình nghiên cứu PAPI được tiến hành với sự tài trợ của Chính phủ Tây Ban Nha, Cơ quan hợp tác và phát triển Thụy Sĩ, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước