Tăng giá sách giáo khoa tác động thế nào tới các gia đình nghèo có con đi học?

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/03/2019 14:39 GMT+7

VTV.vn - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chính thức phát ra thông điệp tăng giá sách giáo khoa từ năm học 2019 - 2020.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, giá bán của các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 - 12 sẽ được điều chỉnh tăng bình quân từ 1.000 - 1.800 đồng/cuốn, mức tăng trung bình là 16,9%.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đảm bảo mức giá điều chỉnh phải thấp hơn mức giá tính đúng, tính đủ, để chia sẻ khó khăn với các bậc phụ huynh. Bộ cũng yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải cam kết cung cấp đầy đủ, đồng bộ, kịp thời sách giáo khoa có chất lượng cho giáo viên và học sinh. Sách giáo khoa phục vụ năm học 2019 - 2020 sẽ bắt đầu được phát hành từ tháng 4.

Đề xuất tăng giá sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục từng bị bác một lần nhưng sau khi nghiên cứu kĩ các yếu tố Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định chấp thuận đề xuất này. Vậy, việc tăng giá sách giáo khoa tác động thế nào tới các gia đình nghèo có con đi học, các gia đình ở nông thôn, vùng sâu vùng xa? Sách giáo khoa tăng giá liệu có kéo theo việc các nhà xuất bản khác cũng "té nước theo mưa", tăng giá sách tham khảo hay không?

Xung quanh các vấn đề trên, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

sách giáo khoa

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước