Tăng ngân sách và bố trí nhân lực cho công tác trẻ em

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/08/2018 21:12 GMT+7

Thủ tướng đặc biệt quan tâm tới công tác bảo vệ trẻ em - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Các tỉnh, thành phải bố trí ngân sách thích đáng cho công tác trẻ em và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải bố trí nhân lực làm công tác trẻ em.

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em, một sự kiện lớn nhất được tổ chức với 675 điểm cầu tới cấp xã và gần 18.000 người tham dự.

Hiện, cả nước có trên 26 triệu trẻ em; chỉ riêng năm ngoái đã có trên 1.800 trẻ em bị thiệt mạng do đuối nước và trẻ bị đuối nước hiện đang chiếm một nửa trường hợp trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, đó là chưa kể tình trạng bạo hành ở gia đình và trường học. Một thống kê sơ bộ cho thấy khoảng 1/5 trẻ em dưới 8 tuổi cho biết đã từng bị kỷ luật bằng bạo lực thể chất.

Vấn đề nghiêm trọng hơn nữa là mỗi năm trung bình Việt Nam có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trong đó gần 2/3 bị xâm hại tình dục. Còn trong nửa đầu nay đã có tới 720 vụ. Nếu con số này là đúng thì tình trạng trẻ em bị xâm hại ở Việt Nam ít hơn bình quân ở trên thế giới rất nhiều. Nhưng, một số đại biểu cho rằng, chắc chắn là không phải như vậy vì hầu hết những hành vi, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em đến khi chạm ngưỡng hình sự mới bị phát hiện và bị xử lý; còn lại rất nhiều vụ xâm hại chưa được phát hiện nhưng không ai chỉ ra được phần chìm của tảng bằng này cụ thể là bao nhiêu do phần lớn các vụ xâm hại tình dục là do người thân gây ra.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, với 18.000 đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến này là để nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ trẻ em, trước hết là 17 cơ quan có chức năng làm công việc này. Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa, giá trị truyền thống của Việt Nam đang bị thay đổi, mai một. Cha, mẹ, thành viên gia đình chưa dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ con em mình. Hình ảnh đoàn tụ trong mỗi bữa cơm gia đình còn ít. Những thông tin thiếu sàng lọc trên mạng Internet, mạng xã hội và những điều phức tạp khác tác động rất lớn đến nhân cách, tâm hồn trẻ em. Vì vậy, theo Thủ tướng, có một thực tiễn rất giản dị, chí lý về môi trường sống của trẻ dễ bị bỏ qua đó là một đứa trẻ sống trong đùm bọc sẽ biết quan tâm đến mọi người. Một đứa trẻ sống bằng lẽ phải sẽ biết được lẽ công bằng. Một đứa trẻ thường xuyên được ngợi khen sẽ biết trân trọng người khác. Một đứa trẻ thường xuyên được khích lệ sẽ trở nên tự tin. Một đứa trẻ sống trong hạnh phúc sẽ tìm được tình yêu và cái đẹp.

Thủ tướng nhấn mạnh, trẻ em là những thông điệp sống mà thế hệ hiện nay gửi gắm vào tương lai. Bởi vậy bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt xâm hại tình dục là không thể chấp nhận, dung thứ cả về pháp lý, truyền thống của dân tộc và cả đạo đức xã hội. Nên thật đau xót, vì mỗi năm cả nước có tới gần 2.000 trẻ em bị bạo lực và xâm hại. Và mỗi năm vẫn có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, gần 2.000 trẻ khác thiệt mạng do tai nạn giao thông. Thế nhưng, nhiều gia đình khi đi xe máy chỉ đội mũ bảo hiểm cho người lớn còn trẻ em thì không. Thủ tướng đặt câu hỏi, không biết có bao nhiêu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã biết được số điện thoại 111 của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em. Để thay đổi được tình hình này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các tỉnh, thành, nhất là 12 tỉnh hiện mới chỉ bố trí ngân sách từ 200 - 500 triệu cho công tác bảo vệ trẻ em, phải tăng ngân sách thích đáng cho công tác trẻ em.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cần nghiên cứu, triển khai mô hình tổ chức các nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã đứng đầu với thành phần gồm người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, công an xã, Đoàn thanh niên xã, Hội phụ nữ xã, nhân viên y tế thôn bản. Bởi các mô hình này là rất cần thiết chứ đừng coi đây là chuyện con nít mà không lo. Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo có chương trình đào tạo, giáo dục kỹ năng tự bảo vệ mình cho học sinh, tùy theo lứa tuổi, giới tính. Còn các địa phương phải tập huấn, nâng cao năng lực thực thi pháp luật và kỹ năng cho người làm công tác trẻ em.

Với quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em và trẻ em phải là những người đầu tiên được hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội, nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương trình Thủ tướng Đề án vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ chăm sóc trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nhân Ngày Vì người nghèo Việt Nam 17/10 năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước