Thủ tướng: “Bảo vệ trẻ em phải là nhiệm vụ hàng ngày”

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/08/2018 14:26 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc bảo vệ trẻ em phải là nhiệm vụ hàng ngày của mỗi gia đình, nhà trường và các cấp các ngành.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em khai mạc sáng nay (6/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các gia đình, nhà trường và các cơ quan bảo vệ trẻ em phải coi việc bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại, bạo hành, đuối nước và tai nạn là việc làm hàng ngày.

Đây là lần đầu tiên Hội nghị toàn quốc về trẻ em được tổ chức với 675 điểm cầu và gần 18.000 người tham dự cho đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện cả nước có trên 26 triệu trẻ em. Chỉ riêng năm 2017 đã có trên 1.800 trẻ em bị thiệt mạng do đuối nước. Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu làm trẻ bị thiệt mạng do tai nạn thương tích. Đuối nước hiện chiếm một nửa trường hợp trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích. Vấn đề nghiêm trọng không kém, mỗi năm trung bình Việt Nam có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trong đó gần 2/3 bị xâm hại tình dục.

Thủ tướng: “Bảo vệ trẻ em phải là nhiệm vụ hàng ngày” - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cả từ truyền thống kính già, yêu trẻ của dân tộc, lẫn quy định trong Hiến pháp đều luôn coi trọng và khẳng định trẻ em phải được bảo vệ. Vì vậy, những kẻ xâm hại vừa vi phạm Hiến pháp, pháp luật, vừa đi ngược truyền thống của dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để xảy ra tình trạng đối với trẻ em hiện nay đều là do nhận thức và hành động, vì vậy không thể tiếp tục coi việc xâm hại và bạo hành trẻ em hết sức nghiêm trọng là việc tế nhị không nên nói ra. Trên tinh thần đó, Thủ tướng nhấn mạnh việc bảo vệ trẻ em phải là nhiệm vụ hàng ngày của mỗi gia đình, nhà trường và các cấp các ngành. Đây cũng là nhiệm vụ chiến lược lâu dài vì trẻ em là những thông điệp sống mà thế hệ hiện nay gửi tới tương lai.

Chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Trách nhiệm đầu tiên thuộc về gia đình Chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Trách nhiệm đầu tiên thuộc về gia đình

VTV.vn - Để trẻ em có một cuộc sống an toàn và lành mạnh cần đến sự chung tay của toàn xã hội. Nhưng quan trọng hơn đó là trách nhiệm, sự che chở của gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước