Tạo điều kiện cho thanh niên lập nghiệp và cống hiến

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/11/2019 19:27 GMT+7

VTV.vn - Đó là ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội trong phiên họp toàn thể chiều nay (21/11) khi thảo luận về Luật Thanh niên (sửa đổi).

Các ý kiến cho rằng thanh niên đang chiếm cơ cấu lớn với trên 23 triệu người chiếm trên ¼ dân số cả nước, đã và đang có những đóng góp tích cực trong công cuộc sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, cần có những quy định phát huy được vị trí, vai trò của thanh niên trong đời sống xã hội.

Nhiều ý kiến đề nghị việc sửa đổi Luật Thanh niên lần này cần quan tâm tới những chính sách nhằm nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh niên cũng như có quy định rõ ràng và đầy đủ nhóm chính sách đối với thanh niên có tài năng.

Cho ý kiến vào quy định về độ tuổi, một số ý kiến đề nghị độ tuổi thanh niên cần quy định từ 16 - 35 tuổi. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cho rằng quy định độ tuổi từ 16 - 30 như luật hiện hành là phù hợp để đảm bảo tốt chính sách cho thanh niên.

Trước đó, cũng trong chiều nay, với đa số đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thư viện. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước