Tạo điều kiện tốt nhất cho 243 phụ nữ mang thai tại khu cách ly

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/05/2020 18:54 GMT+7

Khu cách ly tại trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân, nơi 243 thai phụ thực hiện cách ly tập trung. Ảnh: (Báo điện tử Pháp Luật TP.HCM)

VTV.vn - Tất cả công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan (Trung Quốc) trong chuyến bay chiều 29/5 đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong hôm nay (30/5).

Điều đặc biệt là trong số này có tới 243 phụ nữ mang thai. Trong 243 phụ nữ mang thai đang thực hiện cách ly, có nhiều người sắp sinh.

Toàn bộ số công dân này hiện đang được cách ly lại trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Những phụ nữ mang thai hầu hết là người có hoàn cảnh khó khăn, bị mắc kẹt tại Đài Loan (Trung Quốc), là một trong những đối tượng được ưu tiên đưa về nước ngay khi sắp xếp được chuyến bay. 

Để chuẩn bị tốt nhất cho các thai phụ, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị mọi phương án, chuẩn bị những người làm nhiệm vụ, sẵn sàng cho trường hợp có người sinh trong khu cách ly. Cụ thể, tại khu cách ly, ngoài lực lượng y tế thông thường, sẽ có thêm các nữ hộ sinh bổ sung để chăm sóc tốt nhất cho đối tượng này, đặc biệt là luôn sẵn sàng trong trường hợp có người sinh con.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Nam tiếp nhận, cách ly nhiều trường hợp là phụ nữ mang thai từ nước ngoài trở về.


Hơn 340 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước an toàn Hơn 340 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước an toàn

VTV.vn - Sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 29/5, những người tham gia chuyến bay đều đã được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước