Tập trung kiểm tra, thẩm định nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/01/2019 14:14 GMT+7

VTV.vn - Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác 2019.

Trong năm 2018, cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra trên 14.000 tổ chức Đảng và hơn 30.000 đảng viên; giám sát trên 6.000 tổ chức Đảng và hơn 17.000 đảng viên; thi hành kỷ luật trên 4.000 tổ chức Đảng và hơn 17.000 đảng viên. 

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tiến hành chủ động hơn, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực. Việc công khai kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân bị kỷ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng thể hiện sự công khai, minh bạch, giúp cảnh báo, răn đe và nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. 

Trong năm 2019, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tiến hành kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, đồng thời phát hiện, kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm dù ở bất cứ cương vị công tác nào. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, giữ vững bản lĩnh trên mặt trận đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước