Tàu Hải quân Hoàng gia Australia thăm Đà Nẵng

VTV8-Chủ nhật, ngày 04/06/2017 13:17 GMT+7

VTV.vn - Cách đây ít phút, tàu hộ vệ trang bị tên lửa tự dẫn HMAS Ballarat-Hải quân Hoàng gia Australia mang theo gần 190 sĩ quan và thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa-TP Đà Nẵng.

Trong thời gian lưu lại tại Đà Nẵng, các sĩ quan và thủy thủ đoàn tàu HMAS Ballarat sẽ thăm, trao đổi chuyên môn với một số cơ quan quân sự tại TP Đà Nẵng, giao lưu thể thao và dành phần lớn thời gian cho các hoạt động tìm hiểu văn hóa, giao lưu với một số địa phương.

Được biết, từ năm 1999, Australia và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ hợp tác quốc phòng và mối quan hệ đó ngày càng được hai nước vun đắp phát triển đi vào chiều sâu mới, trong đó nổi bật nhất là hợp tác huấn luyện binh sĩ gìn giữ hòa bình cho Liên Hợp Quốc.

Ngoài việc hợp tác trao đổi chuyên môn nghiệp vụ quân sự, chuyến thăm lần này của tàu Hải quân Hoàng gia Australia sẽ là dịp để quân đội và nhân dân hai nước tăng cường tình đoàn kết hữu nghị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước