Tàu vỏ thép 12 tỷ đồng nằm bờ 6 tháng vì quá nhiều sự cố

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/04/2016 10:31 GMT+7

VTV.vn - Tàu vỏ thép Sang Fish 01 trị giá 12 tỷ đồng của ngư dân Lê Văn Sang (Đà Nẵng) đã phải nằm bờ 6 tháng vì có quá nhiều trục trặc, hỏng hóc.

Trong những ngày qua, tại Đà Nẵng, người dân đang quan tâm đến câu chuyện tàu Sang Fish 01, một trong những con tàu vỏ thép đầu tiên tại khu vực miền Trung, sau 2 năm vươn khơi đã phải quay lại nơi sản xuất vì có quá nhiều sự cố. Theo đó, trong 10 chuyến đi biển, có tới 6 chuyến tàu gặp sự cố. Hạn chế lớn nhất của con tàu 12 tỷ đồng này là độ rung lắc quá lớn, thiết kế bộc lộ nhiều hạn chế, động cơ hỏng hóc thường xuyên.

Tàu Sang Fish 01 được đóng theo Quyết định 1787/QĐ-TTg của Chính phủ từ năm 2014. Nhiều người đã đặt câu hỏi, những con tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP sau này liệu sẽ có gì khác so với tàu Sang Fish 01? Xung quanh vấn đề này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Trung, Vụ trưởng Vụ Khai thác Thủy sản, Bộ NN&PTNT.

Đà Nẵng hạ thủy tàu vỏ thép đầu tiên theo Nghị định 67 Đà Nẵng hạ thủy tàu vỏ thép đầu tiên theo Nghị định 67

VTV.vn - Sáng 10/3, TP Đà Nẵng tổ chức lễ hạ thủy con tàu vỏ thép đầu tiên được đóng mới theo sự hỗ trợ từ Nghị định 67 của Chính phủ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước