Tây Ban Nha hỗ trợ Việt Nam phát triển cây dược liệu

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 25/07/2018 10:17 GMT+7

VTV.vn - Dự án cải thiện sinh kế từ cây dược liệu đặc trưng của địa phương, kết hợp bảo vệ rừng đã được tổ chức Manos Unidas của Tây Ban Nha tài trợ.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, trồng dược liệu đang là giải pháp xóa đói giảm nghèo của nhiều địa phương, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, đồng thời góp phần giảm thiểu khai thác dược liệu từ tự nhiên và bảo vệ rừng. Một dự án cải thiện sinh kế từ cây dược liệu đặc trưng của địa phương, kết hợp bảo vệ rừng đã được tổ chức Manos Unidas của Tây Ban Nha tài trợ và triển khai bởi Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Nhiều loài cây dược liệu quý đặc trưng của địa phương đã được khôi phục và phát triển thông qua dự án này.

Sau khi dự án tại Thái Nguyên kết thúc, tổ chức Manos Unidas – Tây Ban Nha tiếp tục tài trợ 170.000 Euro thông qua Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững triển khai dự án "Cải thiện sinh kế cho nông dân bằng cách áp dụng phương pháp trồng cây dược liệu và phát triển thị trường tại huyện Phú Ninh, Quảng Nam". Dự án được triển khai trong ba năm (từ 2017-2019).

Trồng dược liệu giúp đồng bào Xê Đăng, Bắc Tây Nguyên thoát nghèo Trồng dược liệu giúp đồng bào Xê Đăng, Bắc Tây Nguyên thoát nghèo

VTV.vn - Sau một thời gian ngắn đưa vào trồng sâm thí điểm ở các huyện miền núi tỉnh Kon Tum, mô hình này được tỉnh Kon Tum kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo.

VTV.vn - Sau một thời gian ngắn đưa vào trồng sâm thí điểm ở các huyện miền núi tỉnh Kon Tum, mô hình này được tỉnh Kon Tum kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo.Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

dược liệu

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước