Tiêu hủy gần 7 tấn dược liệu không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 14/04/2018 18:31 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Đây là số lượng hàng hóa được Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan bắt giữ tại vùng giáp biên giới của tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 14/4, ông Lương Văn Tiến, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan chức năng vừa tiêu hủy gần 7 tấn dược liệu không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc mang về Hưng Yên tiêu thụ.

Đây là số lượng hàng hóa được Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan bắt giữ tại vùng giáp biên giới của tỉnh Lạng Sơn, sau đó bàn giao cho Chi cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh Hưng Yên để xử lý tiêu hủy.

Chủ hàng là Đỗ Thị Huệ, sinh năm 1985, ở xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Hàng hóa thu giữ bao gồm dược liệu các loại dùng cho chế biến thuốc đông y như: thục, ngưu tất, kinh giới, hồng táo, ké đầu ngựa, cam thảo, hoài sơn, đương quy, đỗ trọng... Qua đấu tranh, chủ hàng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Theo điều tra của lực lượng chức năng, toàn bộ hàng hóa trên có xuất xứ từ Trung Quốc, được đối tượng Đỗ Thị Huệ thu gom, vận chuyển về cho các cơ sở chế biến thuốc đông y ở tỉnh Hưng Yên. Ngoài ra, còn được tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố như Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hà Nội...

Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã tiêu hủy toàn bộ số dược liệu nói trên; đồng thời xử phạt hành chính chủ hàng Đỗ Thị Huệ 70 triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước