Tết chung vui ở nơi khó khăn nhất của tỉnh Ninh Thuận

Đức Đệ (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/01/2017 17:40 GMT+7

VTV.vn - Ở huyện miền núi Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, nơi trước đó có hơn 14.400 nhân khẩu cần cứu đói, người dân và cán bộ địa phương đã cùng nhau chung vui đón Tết.

Tại huyện Bác Ái, cả làng cùng nhau đón Tết, người nào cũng háo hức tham gia. Những chiếc bánh tét do bà con Raglai và Chu Ru ở thôn Bố Lang cùng nhau nấu đã được mang đến nhà cộng đồng và chia cho cả thôn. Không khí Tết như được chia đều cho từng người.

Tại xã Phước Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận không chỉ hỗ trợ gạo nếp, thịt lợn để đảm bảo cho người dân ở đây đón Tết đầy đủ mà còn cử cán bộ tham gia ăn Tết cùng người dân. Rượu cần được chuyền tay nhau, mang theo những lời chúc chân thành trong ngày đầu năm mới. Hương vị Tết cứ thế lan tỏa khắp các vùng hẻo lánh, xa xôi ở huyện miền núi Bác Ái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước