Thách thức mở rộng bảo hiểm hưu trí

Quang Phồn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 06/03/2018 17:40 GMT+7

VTV.vn - 70% người cao tuổi ở nước ta vẫn phải lao động kiếm sống và số người hưởng lương hưu hàng tháng thấp.

Chỉ có 1/4 lực lượng lao động tham gia BHXH bắt buộc và trên 235.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Những con số thống kê này đã cho thấy những thách thức trong việc mở rộng bảo hiểm hưu trí của Việt Nam. Đây cũng là chủ đề của hội thảo quốc tế do BHXH Việt Nam tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm BHXH bền vững trong bối cảnh già hóa dân số.

Một thách thức với an sinh xã hội trong thời gian tới là dân số già hóa nhưng lại không có điểm tựa tài chính khi 70% người cao tuổi ở nước ta vẫn phải lao động kiếm sống và số người hưởng lương hưu hàng tháng thấp. 

Các chuyên gia trong nước và quốc tế khuyến cáo, quỹ hưu trí nếu vận hành như hiện tại sẽ mất cân đối vào năm 2035 do mô hình quỹ hưu trí là chi trả suốt đời nhưng lại không phụ thuộc vào số tiền đóng. 

Các ý kiến đóng góp vào việc xây dựng BHXH bền vững trong bối cảnh già hóa dân số đều tập trung vào việc mở rộng các đối tượng tham gia, trong đó phải tập trung vào phụ nữ bởi đây là lực lượng lao động đông đảo tại khu vực phi chính thức và xây dựng nhiều mức đóng - hưởng khác nhau để ai cũng có cơ hội có lương hưu khi về già. Trước mắt là năm 2020, phải đảm bảo 50% lực lượng lao động tham gia BHXH.

Hàng nghìn lao động nữ nghỉ hưu sẽ bị giảm lương hưu Hàng nghìn lao động nữ nghỉ hưu sẽ bị giảm lương hưu

VTV.vn - Từ ngày 1/1/2018, sẽ có khoảng 3.000 lao động nữ bị giảm lương hưu từ 6 - 10% so với những người có cùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước