Giữ nguyên tuổi hưu có thể gây mất cân đối quỹ hưu trí

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/10/2016 20:06 GMT+7

VTV.vn - Chiều 26/10, đại diện BHXH Việt Nam đã đưa ra những lí giải về tính cần thiết của việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu.

Đại diện BHXH Việt Nam cho biết, hiện đang có sự mất cân đối lớn giữa mức đóng và mức hưởng của quỹ hưu trí. Tỷ lệ đóng BHXH là 22% lương hàng tháng trong khi tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa lại là 75% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Thế nhưng, do tỷ lệ nghỉ hưu đúng tuổi hiện khá thấp, trong khi tỷ lệ nghỉ hưu trước tuổi lại cao, khoảng trên 50%, kết hợp với việc tuổi thọ trung bình của nước ta có xu hướng tăng nên thời gian hưởng lương hưu kéo dài hơn rất nhiều.

Ngoài ra, tỷ lệ hưởng lương hưu bình quân của nước ta là gần 3%, cao gần gấp đôi so với bình quân của các nước trên thế giới.

Cũng theo đại diện BHXH Việt Nam, mức đóng BHXH hiện chưa thể thay đổi nếu không tiến hành điều chỉnh tuổi hưu thì quỹ hưu trí sẽ đối mặt với nguy cơ mất cân đối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước