Thách thức trong thực hiện mục tiêu quy mô dân số 104 triệu người đến năm 2030

Nguyệt Ánh - Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 26/12/2019 14:14 GMT+7

VTV.vn - Việc đạt mục tiêu quy mô dân số 104 triệu người đến năm 2030 vẫn là thách thức không nhỏ đối với Việt Nam.

Xác định vai trò của công tác dân số trong tình hình mới, trong Chiến lược dân số đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có 8 mục tiêu quan trọng được đề ra, trong đó có mục tiêu về quy mô dân số sẽ là 104 triệu người đến năm 2030. Nếu đạt con số này, Việt Nam có thể duy trì lực lượng lao động và quy mô dân số phù hợp để phát triển kinh tế, xã hội.

Để có được quy mô dân số 104 triệu người vào năm 2030, Việt Nam sẽ phải duy trì vững chắc mức sinh thay thế như hiện nay, bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con. Việt Nam cũng sẽ nỗ lực đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, số bé trai sinh ra sẽ cần cân bằng với số bé gái. 

Theo kỳ vọng, năm 2030, tuổi thọ bình quân của người Việt Nam đạt 75 tuổi, tăng 2 tuổi so với hiện nay. Một mục tiêu đáng chú ý khác là đến năm 2030, chiều cao của người Việt Nam sẽ tăng lên, nam đạt 1,68m, nữ đạt 1,57m.

Trên thế giới hầu như chưa có quốc gia nào thành công trong việc nâng mức sinh lên khi đã xuống quá thấp. Vì vậy, với mức sinh thấp đáng báo động như ở TP.HCM, nhiều chính sách khuyến khích người dân sinh con thứ 2 đã được đề xuất.


Những mục tiêu trong chiến lược dân số mới Những mục tiêu trong chiến lược dân số mới

VTV.vn - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, trong đó mục tiêu về quy mô dân số của Việt Nam là 104 triệu người.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước