Thái Bình: Học sinh từ khối 9 đến khối 12 đi học trở lại

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/04/2020 13:20 GMT+7

VTV.vn - 83.000 học sinh từ khối 9 đến khối 12 của tỉnh Thái Bình đã trở lại trường từ hôm nay (20/4).

Các trường đã chủ động những biện pháp phòng dịch và bắt tay ngay vào ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh sau thời gian dài không học tập trung.

Sau gần 3 tháng nghỉ học do dịch, sáng nay, gần 2.000 học sinh của trường THPT Bắc Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình bắt đầu trở lại trường. Đoàn thanh niên của nhà trường có mặt từ sớm điều tiết giao thông, giáo viên được phân công kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp, nhắc nhở các em thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Lãnh đạo trường THPT Bắc Đông Quan cho biết, tiết đầu giáo viên sẽ dành thời gian phổ biến các kiến thúc cần thiết cho học sinh trong phòng dịch COVID-19, sau đó sẽ tập trung ôn tập lại những kiến thức mà học sinh đã học trực tuyến trước đó, đảm bảo các em nắm vững và không bị hổng kiến thức.

Để đảm bảo quy định giãn cách xã hội cũng như công tác phòng dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình thống nhất học sinh khối 11 và 12 học buổi sáng, học sinh khối 9 và khối 10 học buổi chiều. Các trường bố trí đội ngũ cán bộ y tế cùng giáo viên thường xuyên theo dõi sức khỏe cho các em trong quá trình học.

Để đảm bảo môi trường học đường an toàn, vệ sinh, trước ngày học sinh đi học trở lại, các nhà trường đã tiến hành tiêu độc khử trùng, vệ sinh phòng học, phòng chức năng. Ngoài các thao tác kiểm tra sức khỏe và vệ sinh cần thiết, các trường cũng xây dựng khu vực cách ly cho giáo viên, nhân viên và học sinh nếu có biểu hiện sốt, ho để kịp thời xử lý khi cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước