Thái Lan chặn giữ 5 tàu cá cùng 28 ngư dân Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/10/2016 09:58 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Nhà chức trách Thái Lan vừa chặn giữ 5 tàu cá Việt Nam cùng 28 ngư dân do xâm phạm lãnh hải và đánh bắt thủy hải sản trái phép.

Trong số 5 tàu bị chặn giữ có 3 tàu mang biển kiểm soát của tỉnh Cà Mau, 2 tàu của tỉnh Kiên Giang.

3 tàu Cà Mau với 15 ngư dân bị tàu chiến hải quân Thái Lan chặn giữ ở khu vực cách bờ biển tỉnh Pattani 11 hải lý, trong lúc cào bắt hải sâm. Trong quá trình lai dắt về Căn cứ hải quân vùng 2 ở Songkhla, 2 tàu bị chìm do sóng lớn và bị phá nước vào khoang máy. Các ngư dân trên các tàu này đã được đưa lên tàu chiến Thái Lan để đưa về bờ tối 24/10.

Các tàu mang biển kiểm soát của tỉnh Kiên Giang với 13 ngư dân bị chặn giữ cũng vào tối 24/10 khi đánh cá trái phép ngoài khơi tỉnh Nakhon Si Thamarat.

Hiện tất cả tàu cá còn lại và 28 ngư dân đã được đưa về căn cứ hải quân tại Songkhla.

Theo nhà chức trách Thái Lan, các ngư dân Việt Nam sẽ bị xét xử với tội xâm phạm lãnh hải và đánh bắt hải sản trái phép. Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã làm việc với nhà chức trách Thái Lan để xác minh thông tin và tiến hành công tác bảo hộ công dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước