Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ ba

T.K (Theo BNG)-Thứ sáu, ngày 24/08/2018 21:30 GMT+7

VTV.vn - Ngày 24/8/2018, tại Nhà khách Chính phủ đã diễn ra Tham khảo Chính trị hàng năm lần thứ ba giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Khamphau Ernthavan đã đồng chủ trì Tham khảo Chính trị hàng năm lần thứ ba giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào.

Tại cuộc họp, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, cùng rà soát kết quả triển khai những lĩnh vực hợp tác chính giữa hai nước và việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2014 - 2020.

Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ ba - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (thứ 2 từ phải sang) phát biểu tại cuộc họp.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đặc biệt là quan hệ chính trị ngày càng sâu sắc và tin cậy, hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo không ngừng được tăng cường; thành công của Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc, tạo nền móng cho thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai bên đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về những diễn biến gần đây ở khu vực và trên thế giới, nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Đông Nam Á lục địa.

Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ ba - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Khamphau Ernthavan (thứ 2 từ trái sang) phát biểu tại cuộc họp.

Hai bên đi sâu trao đổi phương hướng và các biện pháp nâng cao hiệu quả triển khai các thỏa thuận cấp cao nhằm tiếp tục đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất trên mọi lĩnh vực; nhất trí hai Bộ Ngoại giao cần phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, kết nối, góp phần tích cực cùng các bộ, ban ngành và địa phương hai nước khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư theo hướng bảo đảm chất lượng, tiến độ và tránh lãng phí ngân sách.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác gắn bó, thực chất và hiệu quả giữa hai Bộ Ngoại giao và giữa các đơn vị chức năng của hai Bộ, phối hợp chuẩn bị tổ chức thành công cuộc họp Tham vấn thường niên giữa hai Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại Lào vào tháng 12/2018. 

Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ ba - Ảnh 3.

Toàn cảnh Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ ba

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Khamphau Ernthavan chúc mừng thành công của Hội nghị Ngoại giao Việt Nam lần thứ 30 và đánh giá cao những thành tựu đối ngoại của Việt Nam thời gian qua, góp phần không ngừng nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Trước đó, trong ngày 23/8/2018, hai bên đã tổ chức ba cuộc Tọa đàm giữa các đơn vị chức năng của hai Bộ Ngoại giao để trao đổi về chính sách đối ngoại của mỗi nước, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hợp tác về tổ chức và đào tạo cán bộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước