Tháng 4, gần 10.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

TCKD-Thứ tư, ngày 06/05/2015 22:26 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 4 tháng đầu năm nay, cả nước đã có gần 36.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Riêng trong tháng tư vừa qua, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gần 10.000 người. Trong đó, thị trường Đài Loan (Trung Quốc) vẫn dẫn đầu trong tiếp nhận lao động Việt Nam với mức lương cơ bản khá tốt so các thị trường hiện có; tiếp đến là Nhật Bản, Malaysia, Saudi Arabia và Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước