Thăng trầm nghề gốm Phước Tích

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ ba, ngày 20/08/2019 10:21 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh dấu ấn về mặt kiến trúc, xưa kia, làng Phước Tích nổi tiếng gần xa với nghề làm gốm truyền thống, khiến cho ngôi làng trở nên giàu có và trù phú như ngày nay.

Nằm ở huyện Phong Điền, ngoại ô TP Huế, làng Phước Tích là ngôi làng cổ thứ hai được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia sau làng cổ Đường Lâm tại Hà Nội. Làng cổ Phước Tích nằm bên dòng sông Ô Lâu hiền hòa, rất thuận tiện cho việc thông thương bằng đường thủy để khai thác nguyên liệu và chở sản phẩm gốm đi bán xưa kia. Gốm Phước Tích nổi tiếng gần xa bởi chất lượng và đặc trưng riêng có.

Thăng trầm nghề gốm Phước Tích - Ảnh 1.

Nhà cổ nào ở Phước Tích cũng xây một bể nước trong sân, việc này bắt nguồn từ nghề gốm cổ của làng. Rất tiếc, theo thời gian, gốm Phước Tích đã bị mai một. Những gì để người dân nơi đây nhớ về nghề xưa chỉ còn một chiếc lò nung cổ. Tuy vậy, người làng Phước Tích vẫn nuôi ước mơ một ngày nào đó, sản phẩm gốm Phước Tích sẽ quay lại thời hoàng kim của nó.

Với nỗ lực của thế hệ mới, gốm làng Phước Tích đã có mặt tại các kỳ Festival làng nghề Huế với nhiều dòng sản phẩm đa dạng và dần được mọi người biết tới nhiều hơn. Những người con Phước Tích luôn tự hào về quê cha đất tổ, với nghề gốm nổi danh và những nếp nhà rường đã vài trăm năm tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

nghề gốm

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước