“Thành công ca ghép phổi lấy từ người cho chết não là một bước tiến quan trọng”

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/03/2018 13:26 GMT+7

Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Đó là khẳng định của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong buổi thăm, làm việc tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Sáng 27/3, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, làm việc và chúc mừng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, ghép phổi từ người cho chết não được đánh giá là kỹ thuật khó nhất trong kỹ thuật ghép tạng hiện nay bởi sự phức tạp, khẩn trương và nhất là sự phối hợp chặt chẽ giữa các khâu trong quy trình kỹ thuật.

Đây là một thành công lớn không chỉ với ca ghép phổi mà là cả 5 ca phẫu thuật ghép tạng song song khác được thực hiện ở cả hai miền Nam Bắc từ cùng tạng được hiến của một bệnh nhân chết não.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân ghép phổi tiến triển tốt. Bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị chức năng hô hấp, vận động để hồi phục sức khỏe. Sau khi ra viện, bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe, kê đơn thuốc ức chế miễn dịch cho bệnh nhân. Bệnh nhân ghép phổi sẽ phải sử dụng thuốc chống thải ghép cả đời nhưng được bảo hiểm chi trả. Dự kiến, bệnh nhân sẽ ra viện trong 1-2 tháng tới.

Ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam Ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam

VTV.vn - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) hôm nay công bố vừa thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước