Thành lập Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động

Nguyễn Sơn (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 30/09/2014 21:54 GMT+7

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Bộ Công an đã công bố Quyết định quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động.

Với cơ cấu, tổ chức bộ máy mới, sau khi tiếp nhận Cục Cảnh sát bảo vệ và Cục Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ từ Tổng cục VII, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động sẽ gồm 8 đơn vị cấp cục và tương đương cục, 12 trung đoàn cảnh sát cơ động, 3 tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm và 1 tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt.

Về chức năng, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động trực thuộc Bộ, là đơn vị nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc.

Cảnh sát cơ động có nhiệm vụ xây dựng, tổ chức diễn tập các phương án tác chiến, bảo vệ mục tiêu, nhất là các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học-kỹ thuật; trực tiếp tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát, cơ động chiến đấu, trấn áp kịp thời mọi hoạt động gây phương hại đến an ninh, trật tự; bảo vệ các chuyến hàng đặc biệt, hội nghị, sự kiện quan trọng; đồng thời thực hiện các phương án tác chiến chống hoạt động phá hoại an ninh, bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin, giải tán các vụ gây rối, biểu tình trái pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ trao Quyết định, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, cảnh sát cơ động được quyền sử dụng vũ khí, tàu bay, tàu thủy, trang thiết bị đặc chủng trong bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, có tổ chức bộ máy tương đương cấp tổng cục. Đây sẽ là một tiền đề quan trọng để giúp lực lượng này hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước