Thanh niên Hà Nội nói "không" với thuốc lá

Phan Hằng - Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 31/05/2019 12:55 GMT+7

VTV.vn - Hàng nghìn sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ký cam kết không sử dụng thuốc lá, xây dựng thế hệ trẻ văn minh không khói thuốc.

Việt Nam nằm trong 10 nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới, trong đó có không ít thanh thiếu niên. Giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong thanh thiếu niên từ 26% trong năm 2011 xuống 18% vào năm 2020 là mục tiêu quan trọng của Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá. 

Để đạt mục tiêu này, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai trên toàn quốc như: xây dựng các chi đoàn thanh niên không thuốc lá, trường học không khói thuốc, phát hành cẩm nang kỹ năng sống trong phòng, chống tác hại của thuốc lá và HIV/AIDS cho sinh viên…


8 triệu người tử vong mỗi năm vì thuốc lá 8 triệu người tử vong mỗi năm vì thuốc lá

VTV.vn - Mỗi năm có tới 8 triệu người tử vong vì thuốc lá, trong đó 40% nạn nhân của thuốc lá tử vong vì bệnh phổi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước