Thanh tra giao thông, CSGT xử lý vi phạm, chống ùn tắc giao thông dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2019

Minh Đức-Thứ bảy, ngày 02/02/2019 12:20 GMT+7

VTV.vn - Vào những ngày cuối năm, lực lượng TTGT phối hợp chặt chẽ cùng CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm dừng đỗ sai quy định gây cản trở giao thông, ùn ứ tại các tuyến đường.

Càng cận kề Tết, tình trạng ùn tắc giao thông càng diễn ra nghiêm trọng tại Hà Nội do lưu lượng phương tiện di chuyển trên đường tăng cao đột biến. Bên cạnh đó, một phần nguyên nhân gây nên tình trạng ùn tắc phải kể đến việc các phương tiện dừng đỗ trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vào giờ cao điểm, bên cạnh đó là có nhiều phương tiện chở cây cảnh, hàng hóa cồng kềnh, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng Tết.

Cụ thể, tại nhiều tuyến đường, người dân ngang nhiên bày cây cảnh, đồ sành sứ chiếm dụng toàn bộ vỉa hè như ở gầm cầu vượt Văn Cao, đường Hoàng Quốc Việt, Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám và các tuyến phố cổ. Việc mua bán đã gây cản trở, ùn ứ giao thông.

Thanh tra giao thông, CSGT xử lý vi phạm, chống ùn tắc giao thông dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2019 - Ảnh 1.

Lực lượng Thanh tra giao thông kiểm tra và túc trực tại nhiều tuyến đường để giảm thiểu ùn tắc

Vào cuối tháng 1 vừa qua, các tổ kiểm tra thuộc các Đội Thanh tra giao thông trên địa bàn thành phố đã tiến hành kiểm tra nhiều tuyến đường như Khâm Thiên, Lê Duẩn... vào các khung giờ cao điểm. Mặc dù đã xử lý nhiều trường hợp phương tiện vi phạm dừng đỗ sai quy định gây ùn ứ, nhưng vẫn có nhiều phương tiện vi phạm chủ xe không xuất hiện nên tình trạng tắc đường kéo dài. Được biết, để chống tình trạng ùn tắc vào những ngày giáp Tết, các đội Thanh tra giao thông sẽ phải tăng cường phối hợp cùng các cảnh sát giao thông, điều tiết ở những điểm thường xuyên ùn tắc, lực lượng Thanh tra giao thông cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, mỗi ngày có hơn 2.000 lượt xe khách ra vào bến khiến tuyến đường Giải Phóng và Pháp Vân – Cầu Giẽ luôn đông cứng. Ùn ứ giao thông ở đoạn đường này xảy ra cả ngày khiến cho lực lượng CSGT và TTGT vô cùng vất vả để phân luồng, điều tiết giao thông.

Thanh tra giao thông, CSGT xử lý vi phạm, chống ùn tắc giao thông dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2019 - Ảnh 2.

Vào những ngày cuối năm, lưu lượng phương tiện di chuyển trên đường tăng cao, những vi phạm như dừng đỗ xe sai quy định có thể gây ùn tắc kéo dài

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 1 - Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, cách duy nhất để chống ùn ứ trong những ngày cận Tết là các chiến sĩ phải làm nhiệm vụ túc trực không ngơi nghỉ. Bắt đầu từ 27 Tết, lượng phương tiện về quê đi qua cửa ngõ phía Nam sẽ tăng cao gấp nhiều lần so với ngày thường, vậy nên lực lượng CSGT sẽ phải huy động toàn bộ lực lượng để phân luồng. Đội CSGT số 14 đã phải bố trí 100% quân số ứng trực, tăng cường lực lượng tại các điểm nóng về trật tự giao thông để phân luồng, xử lý các vi phạm gây ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông.

Tại cửa ngõ phía Bắc, tuyến đường Phạm Văn Đồng cũng diễn ra cảnh ùn ứ nghiêm trọng. Do cung đường này đang trong quá trình thi công nên bụi bẩn, cộng thêm ý thức tham gia giao thông của người dân kém, nhiều xe khách đón trả khách sai quy định nên đã dẫn tới ùn ứ và ách tắc. Bắt đầu từ 27 Tết, thanh tra GTVT Hà Nội sẽ bố trí các chốt tuần tra tăng cường ở xung quanh các bến xe, phối hợp với CSGT để xử lý ùn tắc và vi phạm.

Thanh tra giao thông, CSGT xử lý vi phạm, chống ùn tắc giao thông dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2019 - Ảnh 3.

Lực lượng cảnh sát giao thông được huy động 100% quân số để đảm bảo an toàn giao thông

Ông Trần Nhật Quang, Chánh Thanh tra GTVT Hà Nội cho biết, Thanh tra GTVT đã tăng cường lực lượng tại 122 vị trí chốt trực với 155 người/ca trực để phân luồng chống ùn tắc giao thông. Tại các vị trí thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, đã bố trí 80 chốt, huy động 94 đồng chí/ca trực và 10 chốt với 15 đồng chí/ca trực tại các khu vực thi công các công trình trọng điểm…

Để phục vụ người dân đi lại thuận lợi trong dịp Tết, 100% cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT đã được huy động ứng trực, đảm bảo lực lượng tại các tuyến đường trọng điểm, các bến xe, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đặc biệt tại các cửa ngõ ra, vào nội đô, các tuyến đường vành đai, trục chính, xuyên tâm, các nút giao, các tuyến đường có công trình đang thi công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước