Thành ủy Đà Nẵng khẩn trương tổng hợp vướng mắc trong việc xử lý tài sản của vụ án Phạm Công Danh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/11/2018 19:45 GMT+7

VTV.vn-Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Thành ủy Đà Nẵng khẩn trương tổng hợp những vướng mắc trong việc xử lý tài sản của vụ án Phạm Công Danh để Trung ương có hướng tháo gỡ.

Chiều 22/11, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn.

Theo báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng, trong thời gian qua, trên 80% vụ án đã được thi hành nhưng tổng số tiền thu hồi mới được hơn 4,1 tỷ đồng, tương đương 0,1% so với số tiền có điều kiện thi hành. Hiện gần 4.000 tỷ đồng trong vụ án Pham Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh vẫn chưa thu hồi được.

Thống nhất với tình hình, vướng mắc và các giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng kinh tế do Thành ủy Đà Nẵng báo cáo; lưu ý tới đây sẽ có nhiều vụ án liên quan đến lượng tài sản rất lớn tại Đà Nẵng cần thu hồi, Phó Thủ tướng yêu cầu Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo công tác truy tìm và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng kinh tế, đặc biệt phải có biện pháp ngay từ đầu để thu hồi đạt hiệu quả cao.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Thành ủy Đà Nẵng khẩn trương tổng hợp những vướng mắc trong việc xử lý tài sản của vụ án Phạm Công Danh để Trung ương có hướng tháo gỡ.

Công tác phòng chống tham nhũng tại Đà Nẵng vẫn còn hạn chế Công tác phòng chống tham nhũng tại Đà Nẵng vẫn còn hạn chế

VTV.vn - Sáng nay (29/8), Đoàn công tác số 3 - Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng đã có buổi làm việc với cơ quan Ủy ban kiểm tra Thành ủy và Thanh tra thành phố Đà Nẵng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước