Thành ủy Đà Nẵng triển khai chương trình thành phố "4 an"

Quỳnh Anh - Trần Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/12/2016 15:43 GMT+7

Toàn cảnh Hội nghị sáng 27/12.

VTV.vn - Tình trạng tội phạm nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng, Đà Nẵng triển khai chương trình thành phố "4 an".

Đề án thực hiện chương trình "4 an" của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong sáng nay (27/12), Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai. Cùng với đó, hội nghị cũng đề cập đến nội dung Kết luận số 05 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị (khóa X), tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống chống tội phạm trong tình hình mới". Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2016, tình trạng tội phạm nghiêm trọng có chiều hướng ngày càng gia tăng tại Đà Nẵng, gây bất an trong xã hội. Tuy tỷ lệ phá án đạt 83,3%, khá cao so với các địa phương khác, nhưng vẫn chưa tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự xã hội. Tỷ lệ các vụ tai nạn giao thông gây chết người giảm so với các năm trước nhưng số người chết vẫn ở mức cao, đặc biệt vụ tàu Thảo Vân 2 đã tạo dư luận xấu. Riêng tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm tuy chưa xảy ra vụ việc nghiêm trọng nhưng về lâu dài vẫn tác động đến sức khỏe nhân dân.

Với tình hình trên, việc thực hiện chương trình "4 an" của thành phố Đà Nẵng rất phù hợp với chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Hội nghị sáng nay đã triển khai hàng loạt nhiệm vụ quan trọng cho năm 2017 để xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh và bình an.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước