Tháo dỡ lồng bè không phép tại vịnh Mân Quang (Đà Nẵng)

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/03/2020 17:44 GMT+7

VTV.vn - UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng chỉ đạo UBND 2 phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ các chòi canh, lồng bè xây dựng trái phép.

Tại phường Thọ Quang hiện có 15/132 lồng bè có dựng chòi canh trên mặt nước. Sau khi vận động người dân tự tháo dỡ, đến nay, đã có 5/10 hộ tháo dỡ. UBND phường đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ với các trường hợp không chấp hành. 

Tại phường Nại Hiên Đông có 98 hộ dân làm lồng bè nuôi cá, vẹm, hàu và 15 hộ dựng chòi canh trên đất nuôi nghêu. Phường sẽ tổ chức lực lượng phối hợp tháo dỡ công trình xây dựng tạm, trái phép tại vịnh Mân Quang, lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại khu vực. 

Trước mắt, chính quyền địa phương đợi người dân thu hoạch xong vụ nuôi trồng còn lại, thời tiết thuận lợi hơn sẽ tiếp tục ra quân, vận động người dân tháo dỡ lồng bè không phép. 

Bài học quản lý lao động trên lồng bè thủy sản Bài học quản lý lao động trên lồng bè thủy sản

VTV.vn - Đáng lo ngại nhất là những lao động trên lồng bè nuôi thủy sản. Mặc dù khuyến cáo liên tục đưa ra, thế nhưng ngay trong lúc mưa bão, vẫn còn người trên các lồng bè.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước