Tháo gỡ ùn ứ nông sản tại Lạng Sơn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/04/2020 16:11 GMT+7

VTV.vn - Sáng 18/4, Đoàn công tác liên bộ bao gồm: Bộ NN- PTNT, Tài chính và Công Thương đã có cuộc kiểm tra cửa khẩu và làm việc với tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại hai cửa khẩu Tân Thanh và Hữu nghị. Do mục tiêu phòng chống dịch bệnh là ưu tiên số 1 nên hiện năng lực thông quan tại hai cửa khẩu này rất hạn chế. Trung Quốc cũng đang thiếu nghiêm trọng lao động xếp dỡ hàng hóa.

Đơn cử như tại cửa khẩu Tân Thanh - nơi đang ùn ứ hàng hóa nhiều nhất phải mất 12-15 ngày nữa mới có thể giải quyết xong hơn 700 xe hàng. Từ thực tế này, tỉnh Lạng Sơn kiến nghị Bộ Công Thương cần có hướng dẫn vấn đề logistic, lưu kho, bến bãi để điều tiết, phân chia hợp lý lượng hàng hóa đưa lên các cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới Việt - Trung nhằm giảm ùn ứ, hỏng hàng hóa.

Phía Trung Quốc cũng đề nghị Việt Nam phân luồng, không tập trung vào một cửa khẩu, tận dụng lợi thế đường sắt sức chứa lớn và giá thành thấp ở cửa khẩu Bằng Tường. Tỉnh Lạng Sơn cũng kiến nghị Bộ Công Thương khôi phục hoạt động thông quan tại các cửa khẩu phụ còn lại trên tuyến biên giới Lạng Sơn - Quảng Tây, trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh.

Các bên cũng cho rằng những khó khăn hiện nay là tạm thời. Trong tuần tới cửa khẩu Tân Thanh sẽ được Trung Quốc tăng thêm thời gian thông quan 2 giờ và thứ 7. Bên cạnh đó, việc giảm đưa hàng hóa lên Lạng Sơn trong 15 ngày sẽ giúp giải quyết hàng hóa tồn đọng.

Thúc đẩy thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc Thúc đẩy thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc Tháo gỡ khó khăn xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc Tháo gỡ khó khăn xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc Quầy nông sản không lợi nhuận tại Vĩnh Long Quầy nông sản không lợi nhuận tại Vĩnh Long

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước