Thảo luận dự Luật sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/09/2019 21:12 GMT+7

Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

VTV.vn - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 37, chiều 17/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Trong chiều nay (17/9), cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần cân nhắc kỹ lưỡng về phạm vi sửa đổi, bổ sung của Dự án Luật. 

Bởi theo tờ trình của Chính phủ gần như sửa tới một nửa số điều của Luật Đầu tư, 1/4 số điều của Luật Doanh nghiệp là khá lớn. Trong khi đó, cả hai luật này mới được sửa đổi toàn diện năm 2014, có hiệu lực từ 1/7/2015, thời gian thực thi chưa dài. 

Một số ý kiến cho rằng, trường hợp cần thiết sửa đổi, đề nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét cho phép tách Dự án Luật này thành Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) để thuận lợi trong quá trình thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước