Thâu đêm thi công ở những công trường trong dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 25/04/2020 10:23 GMT+7

VTV.vn - Với nguyên tắc đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, các đơn vị thi công phải bố trí nhân lực, sắp xếp thời gian lao động hợp lý để kịp tiến độ những dự án hạ tầng thiết yếu.

Cả nước đã chuyển sang giai đoạn mới phòng, chống dịch dài hơi hơn, vừa kết hợp phát triển kinh tế. Nhiều công trình giao thông lớn ở phía Nam đã chia ca để giãn cách và thi công thâu đêm nhằm đảm bảo tiến độ.

Dự án đường tuần tra biên giới giai đoạn 2017-2020, được Bộ Quốc phòng giao cho Quân khu 7 làm chủ đầu tư, có chiều dài khoảng 270km, chạy dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Phước. Vừa có ý nghĩa quốc phòng, vừa đóng vai trò quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương biên giới.

Đáp ứng mong mỏi của hơn 20 triệu người dân Đồng bằng sông Cửu Long, dự án cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận cũng đang thi công gấp rút 24/24. Những chuyến kiểm tra vào nửa đêm của ban quản lý dự án đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong mùa dịch.

Trong thời điểm dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề nhất, công trường tuyến cao tốc này vẫn hoàn thành thêm 7% tổng khối lượng công việc. Nâng tiến độ toàn dự án lên hơn 40%. Lãnh đạo và cán bộ nhân viên ở đây đều khẳng định sẽ giữ vững mục tiêu thông xe tuyến cao tốc vào cuối năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước