Thấy gì từ "cuộc di dời dân lịch sử" ở Huế?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/02/2020 06:15 GMT+7

VTV.vn - 4000 hộ dân sẽ có nơi ở mới – trước đó, họ chọn rời đi để di tích cố đô Huế được đẹp hơn. Di dời dân để bảo tồn di tích không chỉ là câu chuyện ở Huế...

Ngày 20/02/2020, những người dân đầu tiên trong kinh thành Huế đã bắt đầu di dời đến nơi ở mới. Kinh thành Huế là vùng lõi, là khu vực "Bảo vệ 1" của quần thể di tích cố đô Huế. Do hoàn cảnh lịch sử từ trước năm 1975, nơi đây đã trở thành nơi sinh sống tạm cư của hàng nghìn hộ dân – chính xác tới thời điểm hiện tại là 4200 hộ dân với khoảng 15000 nhân khẩu. Việc di dời số hộ dân này ra khỏi khu du tích không chỉ là mong muốn của chính quyền địa phương mà còn của chính những người dân, bởi đời sống của họ rất khó khăn. Nhưng kể từ khi có chủ trương của tỉnh cách đây 20 năm, cho tới nay, điều này mới trở thành hiện thực. Vì thế, sự kiện vừa xảy ra được đánh giá là "cuộc di dời dân lịch sử"

Đây là câu chuyện được đưa ra bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay, phát sóng ngày 20/02/2020, mời độc giả quan tâm theo dõi qua VIDEO:

Vấn đề hôm nay - 20/02/2020

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước